Kết quả tìm kiếm cho "của Ukraine tan hoang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 324
Lưu lượng máy bay vận tải quân sự hạng nặng đến trung tâm hậu cần hàng không then chốt của NATO-Ukraine tại Rzeszów, Ba Lan gần như đã tăng gấp đôi so với mức trung bình vài tháng gần đây.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBS của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết nước này sẵn sàng ký kết thỏa thuận hòa bình về Ukraine và đang thảo luận các chi tiết của thỏa thuận với phía Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Điện Kremlin “sẵn sàng đạt được thỏa thuận” với Mỹ liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mặc dù thừa nhận rằng một số điều khoản cần được “điều chỉnh kỹ hơn”.
Khi Đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink, từ chức cách đây hai ngày, bà vừa chịu áp lực từ Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, vừa căng thẳng vì làm việc với Tổng thống Donald Trump.
Ngay trước thềm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố hòa bình ở Ukraine “chưa bao giờ gần hơn”.
Sáng 8/3, các binh sĩ Nga đã thực hiện một cuộc đột kích chưa từng có trong trận chiến giành thành phố Sudzha, thuộc tỉnh Kursk, khi bất ngờ thâm nhập vào hậu phương của lực lượng vũ trang Ukraine thông qua một đoạn đường ống dẫn khí ngầm của tuyến Urengoy-Pomary-Uzhgorod.
Việc Mỹ đình chỉ viện trợ phát triển không chỉ ảnh hưởng đến các nước nghèo mà còn làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của Washington. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể tận dụng cơ hội để mở rộng vị thế của mình.
Một cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 14 người chết ở miền Đông Ukraine tính đến chiều 8/3 (giờ địa phương).
Đúng 21h tối 4/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (sáng 5/3 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ khóa 119.
Theo tờ Politico ngày 24/2, cuộc bầu cử quốc gia Đức ngày 23/2 đã đưa ông Friedrich Merz và liên minh bảo thủ CDU/CSU trở lại nắm quyền.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả các cuộc hội đàm Nga - Mỹ được tổ chức tại Riyadh (Saudi Arabia) là tích cực, đồng thời tuyên bố ông ngày càng tự tin về giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Theo hãng thống tấn TASS ngày 2/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài với Liên bang Nga.